Lựa chọn cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào

(Mặt trận) - Trong hai ngày 8 và 9/4, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp huyện.

Dự Đại hội có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cùng hơn 170 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Dương Công Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lục Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn nội dung cụ thể gắn liền với lợi ích nhân dân, phù hợp với tình hình địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ chủ trì phối hợp với chính quyền các tổ chức thành viên xây dựng có hiệu quả 179 mô hình, công trình phần việc trong dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. Chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” ngày càng được nâng cao. Năm 2018 có 279/339 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hóa; số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt hơn 87%.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn”.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa lớn. Phong trào “Lục Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 10,11%. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động trên 4.300 hộ dân hiến trên 400.000m2 đất, đóng góp trên 38.000 ngày công lao động và trên 70 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 8 xã về đích nông nông mới, đạt tỷ lệ 32%.

Không chỉ tích cực trong phong trào, cuộc vận động, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch, phối hợp chỉ đạo, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý nhiều nội dung thiết thực. Trong vòng 5 năm qua, huyện Lục Nam đã tổ chức 1.809 cuộc giám sát. Qua giám sát, Mặt trận đã kiến nghị 306 nội dung cần được xem xét, giải quyết, có 475 ý kiến, kiến nghị sau giám sát; tổ chức được 94 hội nghị phản biện xã hội tập trung vào Dự thảo các Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện và cơ sở.

“Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống MTTQ các cấp trong huyện đã phối hơp làm tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ trong năm 2018, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã vào cuộc tham gia giải quyết 157 vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, qua đó hạn chế được tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần ổn định chính trị ở cơ sở”, ông Dương Công Định chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp huyện Lục Nam phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Thường xuyên quan tâm kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ có khả năng vận động quần chúng trưởng thành từ thực tiễn phong trào.

Bà Lê Thị Thu Hồng cũng yêu cầu MTTQ huyện Lục Nam thường xuyên bám nắm, phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy, chính quyền; chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Cùng với đó triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Là đơn vị cấp huyện đầu tiên được chọn làm điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bà Lê Thị Thu Hồng yêu cầu sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội với các đơn vị trong tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy cần chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam khóa XIX gồm 55 vị. Ông Dương Công Định tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều