Luôn là cầu nối giữa đạo và đời

(Mặt trận) - Chiều 15/4, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm trưởng đoàn - đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện với Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo, trong đó tập trung vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tại các địa phương cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con giáo dân phòng, tránh dịch và hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

Nhắc tới một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2021, đó là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Linh mục Trần Xuân Mạnh bày tỏ, với uy tín và trách nhiệm của mình, ông sẽ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để ngày 23/5 tới đây, bà con giáo dân sẽ đi bầu cử đầy đủ, hoàn thành nghĩa vụ cử tri của mình trước Đảng, Nhà nước.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.  
Đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khi luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện đường hướng phục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Nhất là việc vận động bà con giáo dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… để bà con ngày càng có cuộc sống ấm no hơn.

Cũng từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến là chức sắc, chức việc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, tạo không khí phấn khởi và phát huy trách nhiệm của công dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, với uy tín và trách nhiệm của mình, Linh mục Trần Xuân mạnh tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động để mọi người, mọi nhà cùng đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh ngày 23/5 tới đây là ngày cử tri cả nước sẽ cầm lá phiếu của mình đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Linh mục Trần Xuân Mạnh sẽ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đi bầu cử đầy đủ, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân và lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp đoàn Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). 
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). 
Cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thân mật tiếp đoàn Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp - Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều