Mặt trận và các Bộ, ngành tăng cường phối hợp triển khai các chương trình, các cuộc vận động

(Mặt trận) - Ngày 30/6, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc… đã đến chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã được Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ bảy (khóa VIII) hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn trên cương vị mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII; đồng thời thường xuyên phối hợp cùng Bộ Tư pháp trong việc góp ý vào các văn bản luật, thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng bộ máy tư pháp ngày càng vững mạnh.

 Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định thời gian qua, Bộ Tư pháp và MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp trong việc xây dựng, góp ý vào các văn bản pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân như phối hợp xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định trong thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tăng cường giám sát các địa phương và hoàn thiện công tác tư pháp.

Cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tổng cục II Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục gắn bó cùng Mặt trận trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc chúc mừng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Trân trọng những tình cảm của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, bên cạnh việc hội nhập tại nước sở tại, Hội sẽ luôn là một địa chỉ đỏ trong kết nối tinh thần đại đoàn kết, coi Mặt trận là mái nhà chung, hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Nhân dịp này, Hội đồng hương Nam Định tại Cộng hòa Séc đã trao tặng 30 triệu đồng cho Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

Hương Diệp - Ảnh Thành Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều