Miền Bắc có mưa nhỏ, miền Nam nắng nóng

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; phía Nam có nơi 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21- 24 độ, phía Nam 26-29 độ.

 Ngày 12/2, Hà Nội nhiều mây trời có mưa nhỏ, mưa phùn.  Ảnh minh họa: KT

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ./.

Theo PV/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều