Miền Bắc có mưa vài nơi

Các tỉnh miền Bắc, ngày nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ cao nhất từ 25 đến 28 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 13/10, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. 

 Miền Bắc có mưa vài nơi. (Ảnh minh họa)

Thời tiết Bắc Trung trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 18-20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ:  26 - 29 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, phía nam có nơi trên 32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 oC./.

 

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều