Miền Bắc nắng ấm, có nơi trên 28 độC

Hôm nay 20/12, khu vực Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nhiệt độ có nơi trên 28 độC. Trời chỉ còn lạnh vào sáng sớm và đêm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độC, có nơi 12-14 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độC, vùng núi 14 – 17 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độC, có nơi trên 28 độC.

 Miền Bắc nắng ấm, có nơi trên 28 độC. (Ảnh: KT)

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 –25 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độC, phía Nam 31 – 33 độC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độC.

Ads by AdAsia

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 27 độC.

Theo PV/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều