Mong muốn những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, ngày 5/7, tại Nghệ An, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn (khóa VIII).

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón các cụ, các vị, các đại biểu trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tham dự Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, quan hệ đối ngoại đạt được kết quả tốt đẹp, các phong trào thi đua yêu nước đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

“Nhân dân đồng tình, ủng hộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao chất lượng tập hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nhân dân cũng vui mừng vì sự khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt của Chính phủ, quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, những vấn đề mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 14 vừa qua được các đại biểu Quốc hội và cử tri ghi nhận, đánh giá và Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, thực hiện.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thông tin về kết quả Hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Viêt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức ngày 4/7/2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều tỉnh, thành phố đều thống nhất đánh giá thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực cùng Đảng, Nhà nước xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đảm bảo trật tự trị an.

Tuy nhiên, nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như: tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hoá, kỷ luật kỷ cương bị buông lỏng ở một số nơi làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, có xu hướng tác động xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tình trạng ở một nơi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cháy nổ, tình trạng tội phạm, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em… diễn biến phức tạp, gây nhiều lo lắng, bất an trong nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, từ những vấn đề thực tiễn vừa qua, hệ thống Mặt trận ở một số nơi cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, chưa thực hiện đầy đủ việc lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở có phần hạn chế, bị động.

“Những vấn đề đó Mặt trận các cấp cần hết sức quan tâm, khắc phục trong tổ chức và hoạt động của mình trong thời gian tới.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười bốn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm lắng nghe cụ, các vị và các đồng chí thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản, là tiền đề trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9.

“Những nội dung này là cơ sở đảm bảo chất lượng hoạt động, công tác của cả nhiệm kỳ Mặt trận. Trên tinh thần dân chủ, chân thành và cầu thị lắng nghe, kính mong các cụ, các vị, các đồng chí đưa ra nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, sâu sắc để hoàn thiện những nội dung Ban Thường trực trình Hội nghị.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày.

Theo đó, từ những kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, 6 tháng cuối năm 2018 là thời điểm toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành gấp rút triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 và các nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng. Trong 6 tháng cuối năm 2018, dự báo tình hình thời tiết, mưa bão còn diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an sinh xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực triển khai các nhiệm vụ tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị tiến tới Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường lực lượng và giải pháp để triển khai thực hiện thành công Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày một số nội dung tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày Tờ trình Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

(tiếp tục cập nhật)

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều