MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Sáng 24/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện các ngân hàng và một số doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp tập trung phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19.

Ông Nguyễn Hưng Vượng mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, truyền thống của quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” chung tay cùng nhân dân cả nước vượt qua những khó khăn và quyết tâm chiến thắng dịch Covid 19.

Thời gian ủng hộ: Từ ngày 24/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020.

Mức ủng hộ: Cá nhân, hộ gia đình và các nhà hảo tâm tự nguyện tham gia ủng hộ ít nhất từ 20.000 đồng trở lên.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang biểu dương, ghi nhận những lỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế đã cũng nhau vun đắp, giữ gìn sự an toàn và bình yên của cộng đồng trước đại dịch Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời kêu gọi mỗi người dân, bà con của tỉnh ở nước ngoài, đặc biệt là các doanh nhân, các đơn vị và người dân tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, phát huy sức mạnh đoàn kết, đem lại sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng đại dịch Covid-19, xây dựng hình ảnh tỉnh Tuyên Quang “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” đoàn kết, an toàn và thân thiện.

 

 

Tại lễ phát động, có 77 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ, với số tiền 1,239 tỷ đồng.

Đỗ Sang - Ủy ban MTTQ tỉnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều