MTTQ Việt Nam với công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 28/5, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học “MTTQ Việt Nam tham gia công tác vận động và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị.
 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại - Kiều bào, Chủ nhiệm đề tài cho biết, việc tập hợp, đoàn kết và tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam. Theo đó, việc tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ Việt Nam đã tạo một bước chuyển biến quan trọng, đã kip thời phản ánh với Đảng, Nhà nước những khó khăn, bức xúc của kiều bào tại nước sở tại như vấn đề liên quan tới: quốc tịch, đất đai, nhà ở… , từ đó giúp Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, giúp kiều bào yên tâm sinh sống, làm việc tại nước sở tại.

Bên cạnh đó, hiện nay, MTTQ Việt Nam đã và đang đổi mới, đa dạng hóa phương thức tập hợp, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ gìn quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Từ thực tế triển khai, nhóm nghiên cứu đề tài đã tập trung vào 3 chương, đề cập tới những nội dung cụ thể như: Một số vấn đề lý luận về MTTQ Việt Nam tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài; thực trạng MTTQ Việt Nam tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài; giải pháp tăng cường công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ trong tình hình mới.

 

Ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại - Kiều bào, Chủ nhiệm đề tài trình bày tại Hội nghị

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 7 giải pháp trong công tác vận động, tập hợp như: Xác định nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho cộng đồng, phối hợp vận động, tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ cộng đồng giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển phong trào học tiếng Việt; Tập trung củng cố các hội đoàn truyền thống, khuyến khích các hình thức tập hợp mới, chú trọng xây dựng nòng cốt cho các tổ chức hội đoàn; Tăng cường vận động, thuyết phục đối với bộ phận cộng đồng còn bất đồng quan điểm; Phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài trong tập hợp, đoàn kết trong cộng đồng tại nước sở tại và Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong việc tham mưu chính sách.

Thay mặt hội đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, những nội dung đề tài đề cập phù hợp với tình hình người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay. Nhóm nghiên cứu đề tài đã liên hệ, tham chiếu với các đơn vị có liên quan về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó đưa ra 7 giải pháp cụ thể nhằm giải quyết thực trạng công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tham dự Hội nghị để điều chỉnh, rà soát lại nội dung cho phù hợp, góp phần giúp Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xác định những biện pháp cần thiết để phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

Qua bỏ phiếu, Hội đồng nghiệm thu đã đồng ý nghiệm thu đề tài. Đề tài đạt loại khá.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều