Mưa dông bao trùm cả nước, vùng núi phía Bắc lũ lên nhanh

(Mặt trận) - Từ hôm nay đến hết ngày 30/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; khu vực trung du, vùng núi phía Bắc có nơi mưa rất to và dông, cảnh bảo tố, lốc, gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết sáng và trưa là nắng mưa đan xen; về chiều, xuất hiện mưa rào rải rác.

 Khu vực Trung du và vùng núi phía Bắc là tâm điểm mưa lớn, Hà Nội mưa xuất hiện rải rác trong ngày (Ảnh minh họa).

Ngày 28/6, chỉ trong vài tiếng, ở Bắc Bộ, lượng mưa ghi nhận được tại vùng núi và trung du và một số nơi ven biển như: Mường Lay (Điện Biên) 59mm, Bắc Yên (Sơn La) 68mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 76mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 73mm, Tp.Nam Định 73mm, Ninh Bình 119mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, nhiều khả năng Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 100-150mm; một số nơi ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, có mưa 200-250mm. Riêng khu vực Hà Nội, mưa rào ngắt quãng, ít có khả năng xảy ra mưa lớn.

Hiện nay, mực nước trên sông Lô đang biến đổi chậm, sông Thao đang lên, lưu lượng đến hồ Tuyên Quang tăng trở lại và đang duy trì ở mức cao. Đo được lúc 7 giờ ngày 28/6, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang: 19,54 m, dưới mức báo động (BĐ) 1: 2,46 m; trên sông Thao tại Yên Bái: 27,36 m, dưới mức báo động (BĐ) 1: 2,64 m; trên sông Gâm tại hồ Tuyên Quang ở mức 2050 m3/s.

Đến 7 giờ ngày 29/6, lưu lượng trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang ở mức 2100 m3/s; mực trên sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức 28,50 m, dưới BĐ 1: 1,50 m; Trong điều kiện thủy điện Tuyên Quang điều tiết mở 2 cửa xả đáy vào trưa, chiều nay, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên nhanh và đạt 22,0 m - mức BĐ 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Yên Bái ( nguy cơ cao xảy ra tại Trạm Tấu), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Bắc Mê), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé, Tuần Giáo), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo nắng mây đan xen, mưa rào chỉ xuất hiện rải rác, nhiệt độ ổn định từ 30 – 34 độ C.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió nhẹ cấp 3-4, tầm nhìn xa trên 10km. Huyện đảo Trường Sa có mưa dông, tầm nhìn hạn chế dưới 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 29/6 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều