Mưa lớn diện rộng gây thiệt hại ở Lào Cai

Đêm và rạng sáng 31/8, mưa lớn diện rộng xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, bước đầu đã gây thiệt hại cho một số khu vực.

Lượng mưa phổ biến đều trên 50mm, tại hai huyện Văn Bàn và Sa Pa ghi nhận lượng mưa lớn nhất, vượt trên 90mm.

 Tỉnh lộ 151 bị ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Theo thống kê sơ bộ từ cơ quan chức năng, mưa lớn đã gây ngập cục bộ, khiến 22 nhà dân tại các vùng trũng của xã Võ Lao và Văn Sơn (huyện Văn Bàn) phải di dời khẩn cấp, 1 nhà dân tại xã Thanh Phú (huyện Sa Pa) bị lũ cuốn trôi.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến một số diện tích canh tác lúa, hoa màu tại các vùng thấp như Phú Nhuận (Bảo Thắng), Quang Kim (Bát Xát) bị ngập úng.

Trên tỉnh lộ 151 nối hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn có hai ngầm tràn bị ngập sâu gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, một vài tuyến đường nội tỉnh khác cũng bắt đầu xuất hiện các điểm sạt lở.

Theo dự báo, ngày và đêm 31/8, mưa lớn còn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, do đó các địa phương trong tỉnh cần hết sức đề phòng để ứng phó trước những tình huống xấu như lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Theo An Kiên/VOV-Tây Bắc

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều