Mưa lớn kéo dài, Bắc Bộ, Nam Bộ đề phòng tố lốc, gió giật

(Mặt trận) - Rãnh thấp kết hợp khối áp cao cận nhiệt đới tiếp tục gây mưa dông cho miền Bắc; vùng trọng tâm mưa không chỉ ở riêng vùng núi mà còn lan rộng xuống trung du và khu vực đồng bằng.

Mưa dông tại Bắc Bộ đã kéo dài hơn 2 tuần (Ảnh minh họa).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên diện mưa mở rộng khắp toàn miền. Trong đó, mưa vừa, mưa to và dông sẽ xảy ra nhiều tại Đông Bắc Bộ, lượng mưa dao động từ 20 – 50mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu, hồ Sơn La đang biến đổi chậm và duy trì ở mức cao. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên chậm, trên sông Chảy tại Bảo Yên đang xuống; trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống chậm.

Lúc 15 giờ ngày 10/7, mực nước trên sông sông Thao tại Yên Bái: 29,51m (dưới BĐ1: 0,49m); trên sông Chảy tại Bảo Yên ở mức 71,6 m (trên BĐ1: 0,61m); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức 20,55 m (dưới BĐ1: 1,45 m). Lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu ở mức 3070 m3/s, hồ Sơn La ở mức 7440 m3/s.

Thời tiết các tỉnh thành Trung Bộ có sự chuyển biến rõ rệt. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây hơn, oi nóng giảm bớt, nhiệt độ từ 32 – 35 độ.

Gio mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục gia tăng về diện và lượng, đề phòng hiện tượng dông, sét, gió giật; khu vực đô thị có nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp.

Trên biển, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm huyện đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt hơn, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 11/7 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, phía bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều