Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện để đảng viên phát triển

(Mặt trận) - Ngày 24/8, tại Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tham dự Đại hội Chi bộ Ban Phong trào, nhiệm kỳ 2022 - 2025. 
  Quang cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban Phong trào đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng Ban và công tác lãnh đạo các tổ chức công đoàn đều được coi trọng, cơ bản đáp ứng được với thực tiễn tình hình Chi bộ và các yêu cầu của Đảng ủy cấp trên. Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo đảng viên, cán bộ, viên chức trong Ban nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, góp phần vào kết quả chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan đề ra.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi và xây dựng chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì thực hiện nghiêm túc. Các chuyên đề sinh hoạt chi bộ từng bước mở rộng và nâng cao, đảm bảo chất lượng và nội dung thực hiện trong từng chuyên đề.

 
  Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Phong trào đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đề ra; đảng viên trong chi bộ luôn thể hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tích cực đóng góp giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều cán bộ đảng viên đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu.

Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ` mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, Chi bộ Ban Phong trào cần tập trung lãnh đạo đảng viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tính tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ vững mạnh.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Chi bộ Ban Phong trào tiếp tục đồng lòng, thống nhất, thực hiện thành công công tác Mặt trận. Chi ủy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, chỉ ra những thiếu sót để đảng viên khắc phục, tạo động lực cho đảng viên phấn đấu chi bộ văn hóa, văn minh, vững mạnh.
 Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Phong trào luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của từng đảng viên trong tham mưu và tổ chức thực hiện, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó kịp thời xử lý nhiều nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch phát sinh phải tham mưu giải quyết gấp như tình hình mưa lũ năm 2020, dịch bệnh Covid -19,...

Ông Nguyễn Văn Thịnh tin tưởng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó một số đảng viên với bề dày kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, Chi bộ Ban Phong trào sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

  Đại hội tặng hoa chia tay Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 Đại biểu tặng hoa Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 
Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều