Nắm chắc tình hình nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Báo cáo của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cho biết, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã góp phần động viên các giai tầng trong xã hội tham gia hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, năm 2018, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền trong các tầng lớp nhân dân. UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân qua các Hội nghị tiếp xúc của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong các giới, các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo để phản ánh, kiến nghị đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng tổ chức nhiều hình thức thiết thực góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp các giới, các giai tầng xã hội; tích cực phát huy tinh thần tự quản sáng tạo của nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua; vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức thiết thực thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, trong công tác vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên cần tập trung làm cho nhân dân hiểu, ủng hộ, đồng thuận cao với các nhóm giải pháp để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tăng cường phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, các hội quần chúng với các cơ quan của Đảng, Chính phủ nắm chắc tình hình nhân dân, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh, tháo gỡ những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Kết luận Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các tổ chức quần chúng đã có nhiều nỗ lực hướng về cơ sở, nâng cao vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Những kết quả tích cực trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, khoảng cách giàu nghèo và mức sống có xu hướng gia tăng; tình hình ô nhiễm môi trường; việc xây dựng, ban hành một số chính sách chưa phù hợp gây phản ứng trong nhân dân; tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài ở một số địa phương chưa dứt điểm…  ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cần nắm chắc tình hình quần chúng nhân dân, các giai tầng xã hội, đoàn viên, hội viên. Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để người dân hiểu và đồng thuận. Đặc biệt cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với quần chúng nhân dân… trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, Trưởng ban Dân vân Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đầy đủ điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn; quan tâm chăm lo gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, đơn vị lực lượng vũ trang…

Trung Hiếu - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều