Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) - Chiều ngày 27/6, tại TP Cần Thơ, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Viết tắt là Cuộc vận động) giai đoạn 2021-2022.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo Mặt trận 59/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị 
Hội nghị là dịp để Trung ương và địa phương chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức, thực hiện Cuộc vận động. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả hơn tại các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thông tin, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, được triển khai năm 2016 theo Đề án 04, ngày 28/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Tính đến nay sau hơn 6 năm thực hiện, Cuộc vận động đã mang lại tác động to lớn đến đời sống xã hội, góp phần nâng cao mọi mặt của đời sống nhân dân, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đọan 2016- 2020.

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động còn có những hạn chế cần tiếp tục bàn giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động trong giai đoạn 2021- 2025”, Phó Chủ tịch Lê Tiến Châu nhận định.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã quán triệt, phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh; trao đổi một số thông tin về thực hiện tiêu chí nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời triển khai, quán triệt Thông tri số 25/TTr- MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM Trung ương trao đổi một số thông tin về thực hiện tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia đề xuất các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới.

Theo đó, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh, ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, điểm nhấn thể hiện vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là vận động người dân chấp hành chủ trương giải toả, chỉnh trang đô thị, ủng hộ mọi nguồn lực để xây dựng bộ mặt đô thị Đà Nẵng khang trang, hiện đại hơn.   

Ông Dương Đình Liễu chia sẻ thêm: “Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, TP Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tiêu biểu như: "Đường trường tự quản về an ninh trật tự”; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “Hộ gia đình liên kết tự vệ”; “Tiếng còi bảo vệ an ninh trật tự”, “Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”,“Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”, “Phật giáo chung tay bảo vệ môi trường”, “Họ đạo Trung Bửu vì môi trường xanh - sạch - đẹp”…

“Trong suốt chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố rất tự hào với những việc đã làm và nhận thấy hơn bao giờ hết chính lòng dân, chính sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm của đông đảo Nhân dân thành phố là nhân tố quyết định làm cho TP Đà Nẵng có diện mạo đẹp và sức sống như hôm nay”, ông Dương Đình Liễu nói.

  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghi
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của toàn hệ thống Mặt trận trong việc thực hiện Cuộc vận động. Những ý kiến tâm huyết và đầy trách nhiệm, vô cùng sát sao, gắn liền với thực tiễn của đại biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các nội dung Cuộc vận động; Nâng cao chất lượng nội dung Cuộc vận động để phát huy trách nhiệm của Mặt trận tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển vùng; Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động phù hợp chức năng, trách nhiệm của Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đổi mới phương thức phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam với chính quyền, các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện các phong trào; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xây dựng NTM đô thị văn minh trong hệ thống MTTQ các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng trong việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất trong tổ chức thực hiện,…

Tuệ Yên

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều