Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Sáng 18/8, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn, đã có buổi trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật; công tác giám sát, phản biện xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Thanh Lưu, cùng cán bộ Mặt trận Thành phố, các Quận 1, 5, 8.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã góp phần vào công tác giám sát và phản biện xã hội như: tham gia phản biện về dự thảo đề án qui hoạch mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố; dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức… Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng tư vấn là thành viên Hội Luật gia Thành phố tham gia tư vấn và trợ giúp pháp lý, bào chữa miễn phí tại các phiên tòa, xây dựng và tuyên truyền các văn bản pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 05 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh quán triệt, khiển khai đến các quận, huyện và phường, xã, thị trấn; tổ chức hội nghị chuyên đề “Vai trò của Trưởng Ban Công tác Mặt trận trong công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”; ghi nhận, xem xét ý kiến đóng góp của nhân dân liên quan cán bộ, công chức, đảng viên tổng hợp thành văn bản kiến nghị Đảng ủy, UBND phường, xã, thị trấn giải quyết.

Từ năm 2014 đến nay, hệ thống MTTQ Thành phố đã tổ chức 63 hội nghị phản biện xã hội; chủ trì tổ chức giám sát 24 nội dung với 2.453 cuộc giám sát, tập trung những vấn đề người dân quan tâm hoặc bức xúc; biên soạn và phát hành 20.000 tài liệu phân biệt giữa hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020; giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; giám sát thông qua phản ánh của báo chí liên quan đời sống người dân…

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Vũ Thanh Lưu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi 16 lượt ý kiến về: hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; kinh nghiệm phát huy vai trò Hội đồng tư vấn các cấp; cách tổ chức phản biện xã hội đạt hiệu quả; đưa công tác giám sát đi vào chiều sâu; đề xuất quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; các hình thức giám sát…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao hoạt động Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, công tác giám sát có nhiều nội dung, công tác phản biện đạt kết quả bước đầu. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy tính chủ động của Hội đồng tư vấn qua thông qua nội dung kế hoạch đề ra hàng năm; quan tâm chế độ kinh phí; nâng cao nhận thức về công tác giám sát và phản biện xã hội thông qua tuyên truyền, tập huấn, triển khai đến cơ sở…

Lê May

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều