Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường

(Mặt trận) - Sáng 30/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2017. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Lê Bá Trình, đại diện Tổng Cục môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ mít tinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình chia sẻ, chủ đề ngày môi trường thế giới 2017 là “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

“Chủ đề này một lần nữa truyền cảm hứng cho nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm: mỗi người chúng ta là một phần của thiên nhiên, chúng ta sống phụ thuộc vào thiên nhiên”, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định.

Trong khuôn khổ tháng hành động vì môi trường năm 2017, các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, địa phương đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai 11 hoạt động chính như tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ môi trường và sản phẩm sinh thái năm 2017, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế và đa dạng sinh học năm 2017, tọa đàm về vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp với công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường…

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường Lê Bá Trình phát biểu tại Lễ mít tinh

Theo Phó Chủ tịch Lê Bá Trình, thực hiện chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020 và hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2017, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới 5/6/2017 với các nội dung cụ thể như tổ chức rà soát các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn. Thời gian thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 30/5. Trên cơ sở rà soát, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giám sát và yêu cầu khắc phục. Thời gian thực hiện từ 5/6 đến 20/6 và gửi báo cáp kết quả thực hiện về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Sau khi tổng hợp báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gửi về, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường  của các nhà máy, cơ sở sản xuất thí điểm ở các địa phương từ tháng 7 đến tháng 9/2017.

Bên cạnh đó hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày môi trường thế giới năm 2017, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp đồng loạt phát động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới một cách hiệu quả, có tính lan tỏa cao, huy động sự tham gia trực tiếp và lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững tài nguyên môi trường của Việt Nam.

 Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn Ban Thường trực các xã, phường, thị trấn được chọn xây dựng và duy trì các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường, báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới như phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng…

Tại buổi lễ Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” góp phần thúc đẩy việc thực hiện các hành động cụ thể bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại nơi làm việc, tại gia đình và khu dân cư nơi mình đang sinh sống.

* Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức vào tối ngày 4/6 tại Thành phố Bà Rịa và truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều