“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư thôn Đổng Lâm

(Mặt trận) - Hòa mình vào không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), sáng 13/11, Khu dân cư thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự Ngày hội có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhân dân thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nô nức tham gia các hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức hàng năm là dịp để bà con nhân dân các dân tộc trong khu dân cư cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc hơn về vai trò to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân, nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Báo cáo tại Ngày hội, ông Vũ Quốc Vượng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Đổng Lâm cho biết, thôn Đổng Lâm nằm ở phía đông xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với 1.424 nhân khẩu. Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, thôn có 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 39 gia đình liệt sĩ, hơn 20 người là thương bệnh binh. Thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên, hiện nay dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, một số hộ gia đình trong thôn đã tích cực mở rộng mô hình sản xuất, đa dạng thêm các ngành nghề như: nghề mộc, xây dựng, vận tải, tham gia lao động tại các khu, cụm công nghiệp, từng bước đưa đời sống kinh tế của người dân đi vào ổn định.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được nhân dân trong thôn hưởng ứng và tham gia tích cực, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa trở thành phong trào mang tính quần chúng rộng rãi, hiện nay, toàn thôn có 394/419 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 94%.

Ban Công tác Mặt trận thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm và thực hiện hiệu quả, động viên khen thưởng kịp thời các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập; công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp; việc tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai tốt, minh bạch, hợp lòng dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Đồng Lâm đã được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động. Với cán bộ và nhân dân nơi đây, việc xây dựng Nhà văn hóa thôn là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, lâu dài, là địa điểm hội họp, nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao của nhân dân, nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và chúc mừng những thành tích và kết quả của khu dân cư thôn Đổng Lâm đã đạt được trong năm vừa qua. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Bình và cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, các tổ chức đoàn thể xã Quỳnh Phú tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tham gia các hoạt động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh Bắc Ninh đã đề ra. Bên cạnh đó, cần chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2018, Khu dân cư thôn Đổng Lâm cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phấn đấu 100% nhân dân trên địa bàn thôn có cuộc sống ổn định, giảm số hộ nghèo xuống dưới 2%; đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; duy trì phong trào văn hóa, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, góp phần xây dựng gia đình và quê hương giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao quà tặng cho các hộ nghèo tại thôn Đổng Lâm, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự Ngày hội đã tặng quà cho các gia đình tiêu biểu, các hộ nghèo ở thôn Đồng Lâm nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn và mong muốn người dân nơi đây thêm động lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phương Hà - Ảnh Thu Hương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều