Nghệ An: Tọa đàm “Báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”

(Mặt trận) - Ngày 17/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm “Báo chí với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 và hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn.

 

 

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: NGÔ DOANH

Tại buổi tọa đàm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã điểm lại 10 kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận kể từ sau Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 (tổ chức tháng 6/2019) đến nay, tiêu biểu như: Đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác, nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao…

Lần đầu tiên, MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức và phát động cuộc thi hiến kế sáng tạo về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận, với mục tiêu thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao hiệu quả và chất lượng các phong trào trong nhân dân, thiết lập cơ sở dữ liệu ý tưởng, sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, từ đó ứng dụng triển khai thành các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã công bố Thư kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu cho Phòng Truyền thống cơ quan MTTQ tỉnh.

Theo đó, dù đã có truyền thống gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, tuy nhiên, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vẫn chưa có phòng truyền thống để lưu giữ, trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu giới thiệu về lịch sử Mặt trận cũng như truyền thống đại đoàn kết dân tộc.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQquốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Mặt trận qua các thời kỳ hiến tặng những hình ảnh, hiện vật, tư liệu liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận tỉnh nhà đang lưu giữ hoặc cung cấp thông tin về những tư liệu, hiện vật đó để cơ quan có hình thức sưu tầm phù hợp”, bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết.

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến trong định hướng, phối hợp trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, tạo sự gắn bó giữa báo chí và Mặt trận ngày càng chặt chẽ hơn. Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí cần giới thiệu sâu rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng tới các già làng, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín... Cung cấp thông tin về tình hình nhân dân và những bất cập trong thực tiễn để trên cơ sở đó Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhằm góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Ngô Doanh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều