Nhà báo Lê Anh Đạt làm Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết

(Mặt trận) - Ngày 28/4, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập đối với nhà báo Lê Anh Đạt. Tham dự buổi lễ và trao quyết định có ông Phùng Khánh Tài - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo một số ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện cán bộ, phóng viên Báo Đại đoàn kết. 
 
 

Ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Anh Đạt - tân Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

Tại buổi lễ, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Lê Anh Đạt làm Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

 

TS. Vũ Văn Tiến - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.  

Ông Phùng Khánh Tài tin rằng, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà báo đã kinh qua nhiều vị trí và nhiều tờ báo lớn, nhà báo Lê Anh Đạt sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong cơ quan đoàn kết, thống nhất, gắn bó, chung lưng đấu cật để tờ báo luôn phát triển, là diễn đàn uy tín của bạn đọc cả nước cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nhà báo Lê Anh Đạt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Anh Đạt trân trọng gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết. Nhà báo Lê Anh Đạt hứa trên cương vị công tác mới sẽ ra sức trau dồi đạo đức của người làm báo; không ngừng học tập, nỗ lực cùng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tâp viên trong đơn vị đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

TS. Vũ Văn Tiến - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Anh Đạt.

Nhà báo Lê Anh Đạt, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (khóa 2012-2017); có 18 năm công tác tại Báo Tiền Phong và giữ chức Ủy viên Ban Biên tập, kiêm nhiệm Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Thanh niên, Trưởng ban Chuyên đề Báo Tiền Phong.

Tháng 3/2017, nhà báo Lê Anh Đạt chuyển công tác sang Báo Lao Động, giữ chức Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, phụ trách nội dung Báo Lao Động điện tử.

Tháng 4/2019, nhà báo Lê Anh Đạt chuyển sang công tác tại Báo Gia đình Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập.

Nhà báo Lê Anh Đạt tốt nghiệp Khoa Báo chí - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cao cấp Lý luận chính trị; được Trung ương Đoàn đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Ngoài bề dày làm biên tập nội dung tại Báo Tiền Phong và Báo Lao Động, Báo Gia đình Việt Nam, nhà báo Lê Anh Đạt được biết đến là một cây viết sắc sảo và có phong cách riêng.

Nhà báo Lê Anh Đạt đã xuất bản một số tập sách, trong đó cuốn sách được bạn đọc quan tâm là “Người đi trong bão” khi phác họa các nhân vật đầy gai góc, nhiều vấn đề nóng của xã hội. 

 

Nhà báo Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đại đoàn kết tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Anh Đạt.  

 

Đại diện Báo Gia đình Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Anh Đạt.

 

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm - Ủy viên Ban Biên tập, TổngThư ký Tòa soạn Tạp chí Nhà Đầu tư cùng các PV Báo Tiền Phong tặng hoa chúc mừng nhà báo Lê Anh Đạt.

 Báo Đại đoàn kết là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một tờ báo lớn với bề dày truyền thống được xây dựng bởi nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trí tuệ và bản lĩnh. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập lần này nằm trong kế hoạch nhân sự để phát triển hơn nữa tờ báo trong thời gian tới. 

Phong Cầm - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều