Nhà báo Lê Quốc Minh kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

(Mặt trận) - Chiều 6/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phân công nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện lãnh đạo cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho nhà báo Lê Quốc Minh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương công bố Quyết định số 180-QĐNS/TW, ngày 21/7/2021 của Bộ Chính trị phân công nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, triển khai hiệu quả các quyết định về công tác cán bộ để tổ chức triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao năng lực của đồng chí Lê Quốc Minh, trong thời gian ngắn nhận nhiệm vụ là Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí đã nỗ lực cùng tập thể cán bộ Báo có nhiều đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hôm nay đồng chí Lê Quốc Minh tiếp tục nhận các nhiệm vụ mới, trọng trách nặng nề. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng đồng chí Lê Quốc Minh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

 Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; khẳng định sẽ nỗ lực không ngừng học hỏi, nhanh chóng bắt nhịp công việc, nhiệm vụ mới. Với sự giúp đỡ các đồng chí lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, người lao động của Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí sẽ luôn nỗ lực cống hiến, phát huy năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969; quê quán: Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí.
Nhà báo Lê Quốc Minh bắt đầu hoạt động báo chí từ những năm 90 ở vị trí biên tập viên Ban biên tập tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN); có hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại môi trường này. Ông đã kinh qua nhiều nhiệm vụ, vị trí tại TTXVN: Phó Trưởng ban Phụ trách Ban biên tập tin Đối ngoại, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Bí thư Đảng ủy TTXVN, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Tháng 1/2021, Nhà báo Lê Quốc Minh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị ra quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

PV Tổng hợp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều