Nhân dân Quảng Ngãi chung tay ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc bị mưa lũ

(Mặt trận) - Sáng 12/8, tại Hà Nội, ông Lê Viết Chữ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ngãi đã trao số tiền 800 triệu đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất trong những ngày qua. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt từ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Lê Viết Chữ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi nghe tin lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản đối với một số tỉnh miền núi phía Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh quyên góp ủng hộ với số tiền 800 triệu đồng để chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh Tây Bắc.

“Là những người dân miền Trung, hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ nên càng thấu hiểu sự mất mát của đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở ống thời gian vừa qua. Số tiền này là tấm lòng, tình cảm của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chia sẻ.

Ông Lê Viết Chữ mong muốn, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chuyển những tình cảm của cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến các tỉnh bị thiệt hại để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Tây Bắc nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trân trọng cảm ơn tình cảm của cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, với tinh thần “tương thân tương ái”, “nhường cơm xẻ áo”, đã có nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 12/8, Ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận 4,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ kịp thời chuyển số tiền cho các địa phương bị thiệt hại để hỗ trợ bà con sớm vượt qua mất mát, khó khăn để ổn định cuộc sống.

Để có thêm nhiều nguồn lực giúp nhân dân vùng lũ khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ban Cứu trợ Trung ương - UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Số tiền ủng hộ xin chuyển về Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương:

Tài khoản tiền Việt Nam:

1. Tại Kho bạc:

- Số tài khoản: 37130.1058784

- Tên tài khoản: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

2. Tại Ngân hàng

- Số tài khoản: 001.1.00.193241.8

- Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Phòng 201, 202 - Nhà B, Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.8256327 - 0243.8264368.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều