Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020), nhiều hoạt động đã được tổ chức ở trong nước và nước ngoài.
 Đoàn công tác Quân ủy Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Giang tham gia nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Ảnh: Báo Hà Giang
Tại Hà Giang, ngày 20 và 21/12, đoàn công tác Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú; tặng quà 15 gia đình chính sách, các cháu “con nuôi biên phòng”, trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại mốc 419 thuộc địa bàn xã Lũng Cú.

Biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, Thượng tướng Trần Quang Phương mong muốn cán bộ, chiến sĩ tại đây nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc trên địa bàn để bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia. Qua đó, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Campuchia bên Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Ảnh: VOV
Sáng 21/12,  Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Thành Chính, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Van Sa  Rath, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia và các tướng lĩnh đại diện các đơn vị thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia đến dự buổi lễ.

Cũng trong dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và tỉnh Battambang cùng đại diện cộng đồng người gốc Việt ở các địa phương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam các tỉnh Preah Sihanouk, Koh Kong, Battambang tưởng nhớ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân và dân Campuchia chiến đấu hy sinh vì nền độc lập của Campuchia, vì tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng hương tưởng nhở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Báo cao Bằng
Trước đó, vào sáng 20/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi cách đây 76 năm, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập, Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng phối hợp UBND huyện Nguyên Bình tổ chức các hoạt động nhân dịp này.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng dương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong dịp này, Sở VDTT&DL tỉnh Cao Bằng còn tổ chức cuộc thi leo núi “Chinh phục đỉnh Slam Cao”, thi chế biến ẩm thực truyền thống và   triển lãm ảnh “Đảng bộ Cao Bằng - Tự hào những chặng đường”.

 Thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nhân Ngày hội Quốc phòng toàn dân tại Đại học An ninh nhân dân. Ảnh: Báo QĐND
Cũng trong dịp này, Đại học An ninh nhân dân phối hợp lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị quân đội, công an khu vực phía nam tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là Ngày hội Quốc phòng toàn dân lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn tại Đại học An ninh nhân dân.

Tại đây, nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng,  ôn lại lịch sử vẻ vang QĐND Việt Nam,  phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức…

Hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc…

 Không gian Triển lãm mỹ thuật về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” giai đoạn 2016-2020 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân từ ngày 21/12/2020 đến ngày 15/1/2021, Bảo tàng Lịch sử quân sự tổ chức  Triển lãm tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu tại các trại sáng tác về đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng” giai đoạn 2016-2020 .

Triển lãm giới thiệu 68 tác phẩm tiêu biểu của 68 họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội, trong đó có những tác phẩm đã đạt giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng và sáng tác mới từ các trại sáng tác tổ chức trong năm 2020.

Các tác phẩm trưng bày tập trung phản ánh đậm nét về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam; khắc họa chân dung người lính Cụ Hồ và các hoạt động của bộ đội trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Thanh Xuân/Baochinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều