Những tấm lòng cùng hướng về bà con vùng lũ

(Mặt trận) - Ngày 12/11, tiếp nhận số tiền 80 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ từ Hội đồng hương Thanh Hóa tại Moscow (Liên bang Nga), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, nguồn lực tiếp nhận được của hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương sẽ cùng với Chính phủ tập trung hỗ trợ bà con xây mới và sửa sang nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.
 
Trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Moscow, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, những ngày qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đón nhận tình cảm của bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Thái Lan, cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu,... cùng chung tay quyên góp, ủng hộ cho người dân miền Trung với mong muốn sẽ giúp bà con vượt qua những khó khăn, khắc phục những hậu quả nặng nề khi cơn lũ đi qua. Hành động này càng đáng quý hơn, khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Liên bang Nga, ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của bà con kiều bào tại đây, nhưng bà con vẫn một lòng hướng về quê hương.

“Sự chung tay của bà con kiều bào đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để cùng ủng hộ đồng bào miền Trung, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt xa xứ. Bởi bất kỳ ai, dù đang công tác, học tập, đầu tư hay kinh doanh ở ngoài nước nhưng luôn một lòng hướng về đất Mẹ, san sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào khi gặp thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ.

Từ ý nghĩa sâu sắc đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cam kết, toàn bộ số tiền tiếp nhận được sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ công khai, minh bạch theo tinh thần phân bổ tới tận tay bà con các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời khẳng định, nguồn lực tiếp nhận được của hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương sẽ cùng với ngân sách của Chính phủ tập trung hỗ trợ bà con xây mới và sửa sang nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ Ngân hàng Kasikornbank Thái Lan. 
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra từ Ngân hàng Kasikornbank Thái Lan số tiền 220 triệu đồng, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam ủng hộ 255 triệu đồng, Câu lạc bộ Golf Splendora - An Khánh (Hoài Đức) ủng hộ 50 triệu đồng, Tập đoàn Phenikaa ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 3 tỷ đồng.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ Tập đoàn Phenikaa.
Được biết, trong thời gian qua, Tập đoàn Phenikaa liên tục tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác như: ủng hộ Chính phủ đẩy lùi Covid-19 số tiền 6,5 tỷ đồng; tài trợ Chương trình “Ông mặt trời” - hỗ trợ trẻ em nghèo mắc ung thư 2 tỷ đồng; triển khai Quỹ học bổng 50 tỷ đồng;…
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ  Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ Câu lạc bộ Golf Splendora - An Khánh (Hoài Đức). 
Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho người dân miền Trung và người nghèo trên cả nước, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau sẽ ngày càng được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, từ đó những nghĩa cử cao đẹp, những chương trình thiện nguyện ngày càng được nhân lên, hỗ trợ sinh kế lâu dài cho bà con miền Trung và người nghèo trên cả nước có cuộc sống ấm no, con em được cắp sách đến trường, bà con cả nước được đón Tết Nguyên đán trong không khí ấm áp, sum vầy.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều