Ông Bùi Hồng Minh tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy Vicem khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Mặt trận) - Ngày 10/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ đơn vị lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu; đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương cùng 237 đại biểu chính thức đại diện cho 21 tổ chức cơ sở đảng của Vicem.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem cho biết, Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Vicem được tổ chức vào thời điểm hết sức quan trọng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế đất nước đang bước vào thời kỳ lấy lại đà tăng trưởng, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Kế thừa lịch sử 120 năm ra đời và truyền thống vẻ vang của ngành công nghiệp Xi măng Việt Nam, Vicem với hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đang đứng trước những vận hội thay đổi toàn diện chính mình để vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Vicen nhiệm kỳ 2015 - 2020; định hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn (2020 - 2025); kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa II; đóng góp ý kiến tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vicem khóa III; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty dự Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với phương châm Đổi mới - Sáng tạo - phát triển bền vững, Đại hội Đảng bộ Vicem lần thứ III với trọng trách và ý nghĩa hết sức lớn lao, định hướng cho toàn Đảng bộ Tổng Công ty trong 5 năm tới chủ đề là: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành xi măng Việt Nam, góp phần tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm năm qua (2015-2020), đối với ngành xi măng tiếp tục giai đoạn phát triển nhanh, đầu nhiệm kỳ nguồn cung từ 89 triệu tấn/năm đã tăng lên 106 triệu tấn/năm vào cuối nhiệm kỳ, trong lúc tăng trưởng về nhu cầu nội địa ổn định (đầu nhiệm kỳ là 59,8 triệu tấn, đến cuối nhiệm kỳ là 66,8 triệu tấn) dẫn đến ngành Xi măng luôn trong tình trạng “cung” vượt xa “cầu” (khoảng hơn 30%).

Đứng trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Vicem với trách nhiệm là doanh nghiệp lớn của Nhà nước, đã tâp trung thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp, tổ chức sản xuất - kinh doanh ổn định, hoàn thành tôt kế hoạch hàng năm, thực hiện tái cơ cấu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tiếp nhận và tái cấu trúc các nhà máy xi măng thuộc các Tổng Công ty khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng; đồng thời đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu của Vicem, dẫn dắt ngành xi măng Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Vicem vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tin tưởng giao nhiệm vụ: Một là đề xuất chiến lược phát triển ngành Xi măng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Bộ Xây dựng để trình Chính phủ phê duyệt và hai là xây dựng Đề án tái cơ  đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2019 – 2015 trình Bộ Xây dựng và đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đánh giá Đề án tái cơ cấu Vicem được xây dựng hết sức công phu, khả thi, nghiêm túc và có tính thuyết phục cao. Vai trò, vị thế của Tổng công ty được nâng cao, Chính phủ đã có Quyết định Nhà nước nắm giữ vốn chi phối dưới 50% sang chi phối từ 50% đến 65% khi cổ phần hóa Tổng công ty.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vicem thực sự là một giai đoạn chuyên mình, giai đoạn thay đổi diện mạo, hình ảnh, cả về quy mô, cả về chất và lượng, đánh đấu sự trường thành về mọi mặt của Đảng bộ, của các cấp ủy Đảng trong Vicem, đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Tại Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá, Đảng bộ Vicem đã có nhiều giải pháp và nỗ lực để đạt kết quả tốt trong xây dựng Đảng; đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước; khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước...

Nhiệm kỳ tới, Vicem cần chủ động tiếp nhận thời cơ, đối mặt với thách thức, chú trọng các vấn đề được xã hội quan tâm như đảm bảo về môi trường...

Cùng với việc nỗ lực để đạt được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ Vicem cần nâng cao quyết tâm chính trị; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận trong đội ngũ đảng viên và công nhân lao động thông qua việc minh bạch thông tin, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường giám sát...

Đầu giờ chiều nay, Đại hộ đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành khóa mới với 24 ủy viên. Ông Bùi Hồng Minh tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều