Ông Dương Hoàng Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ

(Mặt trận) - Chiều 5/9, tại tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ tám, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Hội nghị nhằm triển khai Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tiến hành hiệp thương bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, từ Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ là 84 vị, hiện tại nhân sự Ủy ban MTTQ tỉnh có sự thay đổi do ông Trần Phù Tiêu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018.

Thực hiện ý kiến nhất trí hiệp thương của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Hội nghị thống nhất hiệp thương cử bổ sung ông Dương Hoàng Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự tín nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, ông Dương Hoàng Hương khẳng định sẽ cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh và triển khai hiệu quả các chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp mà nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu dành cho Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thời gian qua, cũng như tại các cương vị do Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng thời khẳng định, những đóng góp của nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đưa công tác Mặt trận của tỉnh Phú Thọ nhiều năm liền giữ vị trí đứng đầu trong khối thi đua.

Chúc mừng kết quả Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng, với sự thống nhất hiệp thương của các đại biểu, ông Dương Hoàng Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chuẩn bị triển khai thành công Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ghi nhận nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khi ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và theo đúng hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã ban hành để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải thực sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh lưu ý, ngoài việc chuẩn bị văn kiện, xây dựng kế hoạch và lộ trình thì cần chú trọng đến công tác nhân sự. Theo đó, công tác nhân sự cần bám sát vào Nghị quyết của Đảng; việc giới thiệu, xây dựng đề án nhân sự phải đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo hiệu quả và căn cứ vào hướng dẫn nhân sự của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều