Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Minh Trang
Sáng 25/6, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo HĐND TP. Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: VGP/Minh Trang
Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; là thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông từng kinh qua các cương vị: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy và Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Các đại biểu cũng nhất trí bầu ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016- 2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê ở huyện Hoà Vang (TP. Đà Nẵng), là tiến sĩ ngành Giáo dục học, cử nhân Sư phạm toán; từng làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

HĐND TP. Đà Nẵng khóa X cũng tiếp tục bầu ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026.                                                    

Theo Minh Trang/Baochinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều