Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Phong đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tán thành là 77/86 phiếu.
 Bà Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trong sáng 24/6. Ảnh: TTBC
Sáng ngày 24/6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Thành Phong đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 với 77/86 phiếu tán thành (đạt tỉ lệ 93%).

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán tỉnh Bến Tre, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế học, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, Cao cấp Lý luận chính trị.

Từ tháng 12/2015 đến nay, ông làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, từ tháng 6/1995 đến tháng 2/2003, ông Nguyễn Thành Phong công tác tại Thành đoàn, giữ các chức vụ: Ủy viên BTV Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Từ tháng 4/2004 đến tháng 10/2006, ông Nguyễn Thành Phong đảm nhận các chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ tháng 11/2006 đến tháng 1/2009: Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Từ tháng 1/2009 đến tháng 1/2015: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Ủy viên BCH Trung ương Đảng Khóa XI.

Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014.

Ông Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTBC 
Sau khi tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông, bà: Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Phan Thị Thắng, Lê Hòa Bình. Kết quả, ông Dương Anh Đức được 82/86 phiếu tán thành, ông Võ Văn Hoan đạt 81/86 phiếu tán thành, bà Phan Thị Thắng đạt 77/86 phiếu tán thành, ông Ngô Minh Châu đạt 85/86 phiếu tán thành và ông Lê Hòa Bình được 82/86 phiếu tán thành.

Như vậy, 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trên tiếp tục tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều