Phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội TNXP 915

(Mặt trận) - Ngày 14/12, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tu bổ, tôn tạo Di tích và phát huy giá trị lịch sử về Đại đội TNXP 915, Đội 91 Bắc Thái và khai trương Trang thông tin điện tử về Đại đội TNXP 915.

Dự Hội nghị có ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khai trương Trang thông tin điện tử về Đại đội TNXP 915. Ảnh: Mạnh Hùng 

Theo báo cáo tại Hội nghị, hầu hết các nội dung, hạng mục liên quan đến công tác tu bổ, tôn tạo Di tích được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật. Hiện, công trình Nhà tưởng niệm, Trạm biến áp 250KVA, Nhà đón tiếp, cổng tam quan, sân vườn… đã hoàn thành. Các hạng mục: Cải tạo sân lát đá phía trước, sân vườn, hàng rào, hạ tầng giao thông Khu di tích đang tiếp tục được thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 19/12.

Về các hoạt động phát huy giá trị Di tích: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất bản cuốn sách “Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử”; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đại đội 915 Anh hùng - Chiến công và sự hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”; thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình dâng hương ngày 21/12; tổ chức trưng bày 340 tài liệu, hiện vật tại Không gian trưng bày; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh hoàn thành 2 tập phim tài liệu “Đại đội TNXP 915 - Khúc tráng ca bất tử”; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác và xuất bản cuốn sách “Đại đội 915 - Còn mãi với nước non”…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công trình hoàn thiện là kết quả của sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm tập thể của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân... UBND tỉnh đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà tài trợ cho việc tu bổ, tôn tạo Di tích ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh; kết nối chuỗi du lịch lịch sử về nguồn với các khu di tích trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị đã phát động hoạt động tri ân các TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Ngay trong ngày, đã có 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn hơn 17 tỷ đồng. Trước đó, có 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 43 cá nhân; UBND TP. Thái Nguyên tặng Giấy khen cho 21 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915.

Trước đó, các đại biểu đã làm Lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều