Phát huy thế mạnh của Mặt trận trong hỗ trợ người nghèo và các gia đình gặp thiên tai

(Mặt trận) - “Là nơi tiếp nhận Quỹ cứu trợ, Quỹ người nghèo và Quỹ an sinh xã hội, mỗi người cán bộ Mặt trận phải phát huy truyền thống của mình để tiếp tục tiếp nhận quỹ và chi đúng theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính”. Đó là mong muốn của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ Trung ương Trần Thanh Mẫn tại lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ, của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam sáng 16/10.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ phát động.

Ngay sau cơn bão số 10 quét qua một số tỉnh miền Trung vào cuối tháng 9/2017, những ngày đầu tháng 10/2017, mưa lũ lại gây thiệt hại nặng nề ở một số tỉnh Bắc Trung bộ và phía Bắc, gây thiệt hại lớn tại các tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Trị… Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 15/10, thiệt hại về người: Người chết: 72 người (Sơn La: 6 người; Yên Bái: 15 người, Hòa Bình: 23 người, Thanh Hóa: 16 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội: 2 người, Quảng Trị: 1 người). Người mất tích: 30 người (Sơn La: 2 người, Yên Bái: 13 người, Hòa Bình: 10 người, Thanh Hóa: 5 người). Người bị thương: 33 người (Sơn La: 4 người, Yên Bái: 9 người, Thái Bình: 6 người, Hòa Bình: 8 người; Thanh Hóa: 5 người; Hà Tĩnh: 1 người). Thiệt hại về nhà cửa: 222 nhà bị sập đổ hư hỏng, 2.300 nhà phải di dời khẩn cấp, 49.402 nhà bị ngập; hiện nay mực nước đang rút, các địa phương tiếp tục tổ chức thống kê, tổng hợp.

Trước ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, 17 năm qua, hưởng ứng phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận được hơn 13 ngàn tỷ đồng. Chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận được 36 ngàn tỷ đồng, góp phần xây dựng và sửa chữa hơn 1,4 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư liệu sản xuất. Hàng chục ngàn công trình dân sinh được sửa chữa; kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện 2 Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Là nơi tiếp nhận Quỹ cứu trợ, Quỹ người nghèo và Quỹ an sinh xã hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong mỗi người cán bộ Mặt trận phát huy truyền thống của mình để tiếp tục tiếp nhận quỹ và chi đúng theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền, cùng chung tay hỗ trợ người nghèo để hành động này lan tỏa trên cả nước.

“Quyên góp ủng hộ không phải chỉ chuyển tiền mà làm sao thay đổi nhận thức đối với người nghèo và những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, để mỗi người dân được ấm lòng bởi sự chia sẻ của đồng bào cả nước. Trên tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, toàn thể công chức, viên chức cùng ủng hộ để giúp đồng bào vơi đi nỗi đau, mất mát, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều