Phát huy vai trò của người cao tuổi trong tình hình mới

(Mặt trận) - Ngày 13/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 Quang cảnh Hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội; phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; các chính sách liên quan đến NCT; phối hợp với cơ quan báo, đài, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự “Tuổi cao-Gương sáng”; biểu dương các gương NCT điển hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Cùng với đó, công tác chăm sóc NCT được các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện. Hội NCT các địa phương đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch nước tới NCT có tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi. Cả nước đã có 13.116 NCT tròn 100 tuổi được Chủ tịch Nước chúc thọ, mừng thọ. Các cấp đã thăm hỏi tặng quà cho trên 1,5 triệu NCT, với tổng số tiền trên 267,7 tỷ đồng. Các cấp Hội cũng duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ; tổ chức giải thể thao, bóng chuyền hơi thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia luyện tập góp phần nâng cao sức khỏe NCT.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tham dự Hội nghị
Bên cạnh quan tâm, chăm lo đến NCT, vai trò của NCT đã được phát huy bằng những việc làm thiết thực, hiến kế, hiến công, góp sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. NCT các địa phương đã tích cực tham gia chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tham gia bảo tồn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác NCT trong những tháng cuối năm 2022.

 Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị
Ghi nhận những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, lan tỏa rộng rãi đến mọi người, mọi nhà; tổ chức thành công Lễ Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam cấp Trung ương tại tỉnh Hưng Yên; tổ chức các giải bóng chuyền hơi, bơi lội, cầu lông, cờ tướng tại các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; rà soát nắm chắc những đối tượng NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa, NCT thuộc diện chính sách; NCT chưa có thẻ bảo hiểm y tế để đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ngày Quốc tế NCT (1/10); chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Quang cảnh tại các điểm cầu trực tuyến 
Đồng thời cần quan tâm phát triển công tác Hội NCT, hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm phát huy vai trò của NCT ngay ở cơ sở, chú trọng tập hợp Hội viên, tập trung phát triển Hội viên, nhất là Hội viên có trách nhiệm, gương mẫu.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các cơ bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, động viên, theo dõi, chia sẻ để Hội NCT Việt Nam thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều