Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ: Quyết liệt triển khai để hiện thực hoá mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

(Mặt trận) - Sáng ngày 5/5, tại tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã làm việc với Tỉnh uỷ Điện Biên nhằm trao đổi, thống nhất về việc triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2024). Cùng tham dự có ông Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên.
Quang cảnh cuộc làm việc

Thông tin về việc thực hiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2022, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết, xác định việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là hoạt động thiết thực nhất để chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vì vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai hỗ trợ làm nhà từ cuối năm 2019, tỉnh Điện Biên đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, thống nhất chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, cố gắng, nỗ lực giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách bằng những giải pháp triển khai quyết liệt.

“Với khoản kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, từ thực tế số tiền này chỉ đủ mua nguyên vật liệu, bà con nhân dân trong địa bàn đã giúp đỡ nhau bằng ngày công lao động, bằng những vật liệu thông thường, có sẵn để hoàn thiện căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Bản thân các hộ nghèo cũng chủ động tự thực hiện phần việc mà mình có thể tự làm để hoàn thiện căn nhà”, ông Lò Văn Mừng thông tin.

Theo đó, từ tháng 9/2019 đến 31/12/2023, bằng nguồn kinh phí xã hội hoá do Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động và Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã thực hiện hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho 5.101 hộ với tổng kinh phí 245,71 tỷ đồng; trong đó làm mới là 4.852 nhà, sửa chữa là 249 nhà. Cụ thể, năm 2020 tỉnh đã làm mới 1.797 nhà, sửa chữa 197 nhà với kinh phí do Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vận động hỗ trợ làm 1.792 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ; năm 2021 tỉnh đã huy động nguồn lực làm mới 1.601 nhà, sửa chữa 52 nhà với kinh phí do Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vận động hỗ trợ 1.040 nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông; năm 2022 làm mới 1.454 nhà từ nguồn kinh phí vận động của Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022…

“Trong quá trình triển khai thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại bởi nhiều hộ gia đình sinh sống ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, không có điện chiếu sáng, thiếu nước sinh hoạt, giao thông đi lại khó khăn, phải vận chuyển nguyên vật liệu bằng xe thô sơ, mất nhiều công vận chuyển làm nhà ở. Tập quán canh tác, du canh du cư của một số đồng bào dân tộc thiểu số cũng là trở ngại rất lớn trong việc hỗ trợ làm nhà”, ông Lò Văn Mừng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916 hộ. Mặc dù được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm các chủ trương và chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, so với mặt bằng phát triển chung, Điện Biên vẫn là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn; số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới còn cao với 54.947 hộ, chiếm 39,98%.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ, mục đích của chương trình là kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Đồng thời, thông qua đợt vận động góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ cho biết, mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm (từ 07/5/2023 đến 07/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc (trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn; sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc). Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/01 căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Ngoài mức hỗ trợ như trên, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng tham gia vận động, hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công,… để nâng cao giá trị công trình nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Nhấn mạnh đây là Đề án mà Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kỳ vọng nhằm thay đổi trong cách thức vận động hỗ trợ xoá nhà tạm cho người nghèo trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ mong muốn, sau 1 năm triển khai sẽ hiện thực hoá mục tiêu đã đề ra; đồng thời đề nghị Tỉnh uỷ Điện Biên cần ban hành Kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện đề án ý nghĩa này với phương châm hỗ trợ đúng đối tượng, khách quan, công khai, minh bạch; việc hỗ trợ phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên vào lúc 9h00 ngày 12/5/2023, lễ phát động bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam và điểm cầu các địa phương tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ đề nghị Tỉnh uỷ Điện Biên cần tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất, tín hiệu, đường truyền tốt nhất để tổ chức thành công của Lễ phát động - sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Từ ý kiến của Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường bày tỏ niềm vui mừng khi đón nhận Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định, Đề án cũng góp thêm nguồn lực để cùng với tỉnh Điện Biên chăm lo cho người nghèo và hoàn thành nhiệm vụ xoá nhà tạm cho hộ nghèo đã đề ra.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Quốc Cường cho biết, ngay từ bây giờ, tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án ý nghĩa này, huy động nguồn lực ủng hộ để ngoài số tiền 50 triệu đồng/căn nhà mà Trung ương hỗ trợ, tỉnh Điện Biên sẽ vận động bổ sung với tổng kinh phí trung bình 70 triệu đồng/căn nhà đại đoàn kết để cho hộ nghèo có căn nhà đảm bảo chất lượng theo đúng phương châm 3 cứng: Nền cứng – Khung cứng – Mái cứng.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Quốc Cường mong muốn, việc xây dựng nhà đại đoàn kết sẽ nhận được sự giám sát của nhân dân và sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí đồng hành với tỉnh Điện Biên để giám sát việc triển khai xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết ý nghĩa này.

Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ chương trình hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và đầu mối liên hệ

 (1) Tài khoản quỹ "Vì người nghèo" Trung ương

- Tên tài khoản: Quỹ Vì người nghèo Trung ương

- Số tài khoản: DBP07052024

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- Chi nhánh thành phố Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ:

 + Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thương, Ủy ban TW MTTQVN, ĐT: 0903268111.

 + Đ/c Vũ Thị Hương, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, ĐT: 0975705989.

(2) Tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên:

- Tên tài khoản: Mặt trận TQ tỉnh (Quỹ Vì người nghèo)

- Số tài khoản: 3761.0.9031678.91046

- Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên

- Đầu mối liên hệ:

+ Đ/c Quàng Văn Phong, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0915182196.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh, Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên, ĐT: 0976324078.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều