Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Tam Tòa

(Mặt trận) - Trong khuôn khổ của chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 6/12, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2021 tại Giáo xứ Tam Tòa (thành phố Đồng Hới).
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Tam Tòa. 

Tại Giáo xứ Tam Tòa, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực chúc mừng Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tam Tòa, Linh mục Trần Văn Thành và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh tươi vui, ấm áp, an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thông tin một số nét nổi bật về tình hình đất nước trong năm 2021, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu trên các mặt; đặc biệt là đại dịch Covid-19 được khống chế, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

 Quang cảnh buổi thăm Giáng sinh của UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Giáo xứ Tam Tòa.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đã ghi nhận những đóng góp của Giáo xứ Tam Tòa, đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố Đồng Hới; đồng thời mong muốn với uy tín của mình, Linh mục Trần Văn Thành tiếp tục vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần phát triển quê hương.

Phát biểu đáp từ, Linh mục Trần Văn Thành thay mặt Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tam Tòa gửi lời cảm ơn sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng khi khi được đón đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới thăm Giáo xứ Tam Tòa – một giáo xứ vừa được tái thành lập.

Linh mục Trần Văn Thành bày tỏ vui mừng khi khi được đón đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam tới thăm. 

Linh mục Trần Văn Thành cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chăm lo đời sống của bà con giáo dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc; xây dựng đất nước phồn vinh, con người hạnh phúc.

Nhân dịp này, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã tới thăm chùa Đại Giác (thành phố Đồng Hới).

 Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm chùa Đại Giác (ở Đồng Hới).

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã gửi lời chúc đến Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các chư tôn đức giáo phẩm, Tăng, Ni và bà con Phật tử dồi dào sức khỏe, an vui. Đồng thời, mong muốn với tinh thần trách nhiệm, GHPG Việt Nam các cấp ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục động viên đồng bào phật tử chung sức, đồng lòng cùng toàn dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trụ trì chùa Đại Giác đã cảm ơn và ghi nhận tình cảm, sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

QUẢNG NGHĨA

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều