Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương

(Mặt trận) - Ngày 10/8, tại Khu Dân cư Himlam Phú Đông (phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (Ban Chỉ đạo 138 Bình Dương) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; sơ kết mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy”. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tham dự Ngày hội.

Tham gia Ngày hội còn có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo TP Dĩ An, cùng đông đảo người dân tại Khu Dân cư Himlam Phú Đông.

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng hoa chúc mừng  
Theo ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, thời gian qua phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố đã có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn an toàn xã hội. Lực lượng Công an cùng với Ủy ban MTTQ, ban ngành, đoàn thể các cấp đã phối hợp xây dựng nhiều mô hình quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia, đảm bảo ANTT cơ sở, tạo thành sức mạnh to lớn hỗ trợ cơ quan Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Điển hình trong số đó phải kể đến việc toàn thành phố đã xây dựng được 7 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở 7 phường, với 134 đội viên xung kích, trong năm 2022 đã hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 47 vụ, 91 đối tượng vi phạm pháp luật; xây dựng được hơn 2 ngàn Câu lạc bộ chủ nhà trọ, với gần 7 ngàn thành viên đã phần nào nâng cao nhận thức của chủ cơ sở cũng như người thuê trọ, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương. Hay như Đề án “Xã hội hóa camera an ninh” đã vận động các tổ chức, cá nhân lắp 728 mắt có đường truyền về trụ sở Công an, ban điều hành các khu phố và gần 8.698 mắt hướng quan sát ra đường. Trong năm 2022, Công an TP Dĩ An đã trích xuất camera phục vụ điều tra, làm rõ 15 vụ phạm tội, 18 vụ tai nạn giao thông….

Cách đây 2 năm, Khu dân cư Himlam Phú Đông vinh dự được Công an tỉnh chọn làm điểm để tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và phòng cháy, chữa cháy”. Hôm nay, Khu dân cư này tiếp tục được ghi nhận vì đã giữ vững thành tích này.

Ông Ngô Quang Phúc - Đại diện cho Khu dân cư chia sẻ, thành tích này có được đầu tiên phải kể đến sự theo sát, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, công an địa phương; thứ 2 là nhờ hoạt động hiệu quả của Ban quản trị Khu dân cư. Đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức từ các cư dân, mọi người luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến, mang đến những góc nhìn đa chiều, thậm chí hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng để cùng góp phần xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, giúp cho Khu dân cư Himlam Phú Đông trở thành một trong những nơi đáng sống.

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Ngày hội
Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Bình Dương đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Xây dựng tỉnh trở thành điểm đến “an toàn”, thu hút các nhà đầu tư và nhiều dự án lớn trong và ngoài nước. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, việc triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy” đã phát huy hiệu quả và gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các chương trình an sinh xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống, thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm cho mọi người, mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc...

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Đại Đoàn Kết cho 2 hộ dân  
Cảm nhận rất rõ không khí phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, nhân dân được phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo và tự giác tham gia công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tạo thành sức mạnh to lớn góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

“Đó cũng là minh chứng cụ thể cho sự thành công của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Bình Dương nói chung, TP Dĩ An và phường An Bình nói riêng”, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Nhận định thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hướng về cơ sở, thôn, ấp, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của nhân dân, mang ý nghĩa sâu sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào; nghiên cứu đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng….

 
 Trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào bảo vệ ANTQ 
Tại Ngày hội, nhiều cá nhân, tập thể đã được trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ, Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an, Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh…

Dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng tặng quà của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương cho các cá nhân tiêu biểu tham gia phong trào, trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Đại đoàn kết của Quỹ Vì người nghèo Trung ương, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng cho 2 hộ dân nghèo.

Hương Diệp - ảnh Quốc Định

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều