Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Thọ

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 12/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 11, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa, chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 11, xã Vĩnh Lại. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN 
Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham dự ngày hội cùng nhân dân khu 11, đồng thời gửi lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, nhân dân khu dân cư số 11, xã Vĩnh Lại.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân khu dân cư trong những năm qua đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp trên phát động. Tiêu biểu như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; các hoạt động "Vì người nghèo", vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ…

Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, nhân dân khu dân cư trong các phong trào thi đua. Đặc biệt là hơn 97% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; không có người vi phạm pháp luật, không có tệ nạn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn, cán bộ, nhân dân khu dân cư số 11 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, trong đó, phấn đấu trong năm 2021 xóa sổ hộ nghèo và có 100% số hộ đạt Gia đình văn hóa. Địa phương tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi, bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, tổ liên gia tự quản, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, tạo tiền đề xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần gần dân, lắng nghe dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện, xây dựng chính quyền cơ sở.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN 
Khu 11 là một trong nhiều khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao và tỉnh Phú Thọ. Khu có 120 hộ dân với 505 nhân khẩu, trong đó số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 62,5%. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, toàn khu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đến nay, khu chỉ còn 2 hộ nghèo (chiếm 1,6%); 4 hộ cận nghèo (chiếm 3,3%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm (tăng 5 triệu so với năm 2019), trong đó, 13 hộ có mức thu nhập trên 250 triệu đồng/năm. Năm 2020, tát cả các hộ gia đình trong khu thực hiện tốt quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ, các hủ tục lạc hậu, mê tín được bài trừ; thuần phong, mỹ tục được giữ gìn, phát huy.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà tặng người dân thuộc diện chính sách. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN 
Qua bình xét, 116/120 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97%. Khu dân cư liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Cùng với xây dựng và duy trì tốt hoạt động của 4 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, trong năm, khu 11 đã vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, con em quê hương công tác trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, các công trình phụ trợ, với tổng kinh phí trên 833 triệu đồng. Nhân dân trong khu tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng mô hình đoạn đường Phụ nữ tự quản - Hội Cựu chiến binh tự quản; mô hình cổng nhà, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà cho khu dân cư; tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách và 50 suất học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo TTXVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều