Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' tại Nam Định

Ngày 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với cán bộ, nhân dân xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cán bộ, nhân dân xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Các đại biểu đã cùng nhân dân xóm Hồng Tiến ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh.

Chia vui với bà con trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thông mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung.

Chia sẻ khó khăn với nhân dân trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch, giữ vững trật tự an toàn xã hội, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần kiểm tra lại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với thực tiễn, triển khai hiệu quả, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội các cấp tỉnh Nam Định cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả Nghị quyết 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sắp tới, các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, được dự báo chưa thể kết thúc sớm; đẩy nhanh tiến độ, tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân, song song với thực hiện nghiêm các biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn cho cơ quan, xí nghiệp, trường học, nhất là sức khỏe nhân dân.

Tỉnh Nam Định khai thác tiềm năng, lợi thế, tìm ra hướng đi phù hợp trong từng giai đoạn, theo năm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách. Các địa phương trong tỉnh xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, Nam Định cần quan tâm phát triển văn hóa, nâng cao trình độ học vấn, dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tỉnh rà soát, đầu tư, trang bị trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các cơ sở y tế phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở.

Nam Định xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp và nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ở cơ sở...

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Báo cáo kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà Ngô Thị Kim Oanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Hồng Tiến, xã Nam Hồng cho biết, xóm có 166 hộ với hơn 540 nhân khẩu. Năm 2018, Hồng Tiến được công nhận là khu dân cư văn hóa, nông thôn mới đầu tiên của xã Nam Hồng.

Những năm qua, nhân dân trong xóm đã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải phóng một phần không nhỏ sức lao động cho nhân dân và nâng cao hiệu quả kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt trên 50 triệu đồng/người/năm (năm 2020); 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 100% hộ dân sử dụng nước sạch...

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tặng 46 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.

Theo Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều