Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Giáng sinh tại Đà Nẵng

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, sáng 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và Tổng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến thăm, chúc mừng tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. 
Tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân cùng toàn thể các tu sĩ, giáo dân trong mùa Giáng sinh năm nay. Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, đất nước ta đang dần phục hồi sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19 rất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới kinh tế - xã hội. Nhờ sự đoàn kết của toàn dân, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo nên cả nước đã đẩy lùi được dịch bệnh, phục hồi kinh tế đạt kết quả khả quan, dự kiến năm 2022 cả nước tăng trưởng khoảng 8%. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đồng bào Công giáo và Giáo phận Đà Nẵng đã tích cực vận động, làm công tác hỗ trợ xã hội, từ thiện, nhất là chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người già, người khuyết tật, trẻ mồ côi… Những việc làm này đã góp phần chia sẻ cùng với Nhà nước, xã hội, lan tỏa sự yêu thương, tinh thần bác ái trong cộng đồng.

Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã cảm ơn sự quan tâm ân cần của đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng các cơ quan Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Mặt trận và các Hội đoàn thể trong thời gian qua. Sự quan tâm của các cấp chính quyền đã lan tỏa, mang lại niềm vui cho người công giáo. Qua đó xây dựng nhận thức, mỗi công dân dù theo tín ngưỡng nào thì cũng phải có trách nhiệm, cùng góp phần bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp, bảo vệ nơi mình sinh sống. Thời gian qua, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Quốc hội, Nhà nước đã giúp đẩy lùi dịch bệnh, đem lại bình an, niềm vui cho các giáo dân nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  Trần Thanh Mẫn (trái) tặng quà lưu niệm cho Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. 
Đến thăm Ban thường trực Tổng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời thăm, chúc mừng Giáng sinh đến Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Quang Đức và các chức sắc, tín đồ của Hội Truyền giáo Cơ đốc. Dù mới thành lập từ năm 2007, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đã có nhiều đóng góp ý nghĩa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổng hội đang xây dựng trụ sở mới khang trang tại thành phố Đà Nẵng, hy vọng sẽ sớm hình thành để đi vào hoạt động. Điều này chứng minh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm tạo điều  kiện cho Hội Truyền giáo Cơ đốc cũng như mọi tín ngưỡng, tôn giáo được hoạt động thuận lợi, theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, Mục sư, Hội trưởng, cùng chức sắc tiếp tục vận động tín đồ thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, thi đua do Nhà nước phát động. Phong trào “Kính chúa, yêu người” do Hội phát động đạt kết quả hết sức ấn tượng, cần được tiếp tục đẩy mạnh trong năm tới.

Mục sư, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam Nguyễn Quang Đức cho biết Hội luôn trân trọng, cảm ơn sự giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ của Đảng, Quốc hội, chính quyền các cấp trong thời gian qua. Bản thân mục sư cùng các chức sắc, tín đồ luôn thực hiện tốt phương châm “Kính chúa, yêu người”, sẽ nỗ lực hơn nữa trong xây dựng lối sống tốt đời, đẹp đạo. Hiện nay nhiều chức sắc, tín đồ còn khó khăn trong cuộc sống, nhưng luôn nỗ lực vươn lên, thoát nghèo và đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều