Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sơn La

Ngày 5.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự có: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội Bùi Ngọc Chương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La
Báo cáo với Đoàn công tác về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hoàng Quốc Khánh cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Bầu cử các cấp đã ban hành nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp (100% đã hoàn thành trước thời hạn tối thiểu). Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã kịp thời báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến người ứng cử tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh và ban hành Thông báo số 75/TB-UBBC thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 110 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 682 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 7.771 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp tỉnh Sơn La sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm như: Xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; giải quyết khiếu nại, tổ cáo về người ứng cử; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, UBND cấp huyện, cấp xã để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử; tiếp tục, chỉ đạo các tổ giúp việc thực hiện công tác nhân sự, tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ cuộc bầu cử đạt kết quả cao…

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bầu cử số 7, bản Mòng, xã Hua La, Sơn La
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Thường trực Ủy ban Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tỉnh Sơn La quan tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho bầu cử của tỉnh cơ bản đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng thời, tỉnh đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục quan tâm một số vấn đề sau: Thực hiện đầy đủ Chỉ thị 45 ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của của Tỉnh ủy và các hướng dẫn bầu cử. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị bầu cử cần bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Ủy ban Bầu cử các cấp tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện truyền thông, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần lễ sát ngày bầu cử nhằm tạo không khí sôi động, phấn khởi, thể hiện được đây là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để mọi người dân tích cực tham gia, đạt tỷ lệ đi bầu cao. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở các Tổ bầu cử cần bảo đảm chính xác, rõ ràng; tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban Bầu cử các cấp cần nắm chắc diễn biến, tình hình Nhân dân, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh. Có phương án trong trường hợp thiên tai bất thường có thể xảy ra, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, cũng như công tác bầu cử nói riêng; theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ở các địa phương. Chỉ đạo việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. Tập trung tập huấn kỹ năng công tác bầu cử cho các tổ chức bầu cử nhất là Tổ bầu cử…

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La
+ Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7, bản Mòng, xã Hua La và khu vực bỏ phiếu số 4, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La; thăm và tặng quà 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La; dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, thành phố Sơn La.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, thành phố Sơn La 

Theo Đại biểu nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều