Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng Giáng sinh tại Lạng Sơn

(Mặt trận) - Ngày 19/12, đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc Giám mục Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng và các linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh ghi nhận sự đóng góp của Giám mục, các vị chức sắc, tu sĩ và giáo dân Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn Giám mục, với uy tín và vai trò của mình, tiếp tục vận động các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, triển khai hiệu quả chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong Giáo phận, từ đó góp phần xây dựng đất nước, củng cố khối đại đoàn kêt toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, Giám mục Châu Ngọc Tri cảm ơn sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018.

Giám mục Châu Ngọc Tri khẳng định sẽ tiếp tục động viên các linh mục, chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân trong Giáo phận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Huấn từ của Đức Giáo hoàng đã nêu và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư  ký Hầu A Lềnh cũng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt trong các tỉnh biên giới phía Bắc, Lạng Sơn là đơn vị làm tốt công tác Mặt trận.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho MTTQ, các tổ chức thành viên trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2014, Tỉnh ủy cần quan tâm chỉ đạo về nội dung, công tác nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư; đề nghị HĐND, UBND phối hợp tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh, để chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ thị về công tác này, xác định những nhiệm vụ trọng tâm về nội dung, công tác nhân sự, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trung Hiếu - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều