Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

(Mặt trận) - Sáng 21/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 
Sau khi nghe đại diện đoàn báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ ba, đoàn đã ghi nhận 5 ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề về an sinh xã hội, các chính sách. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng quan tâm đến các vấn đề như việc vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (thị trấn Cái Tắc), muốn giải ngân vốn thì phải mua bảo hiểm nhân thọ khiến người dân vô cùng bức xúc. Hoặc trước khi thi công, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Nhà thờ Cái Tắc đến ấp Long An A, đơn vị thi công hứa sẽ làm cống thoát nước, nhưng đến nay vẫn chưa làm, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, nhất là mùa mưa. Cử tri cũng cho rằng tuyến đường dẫn từ ấp 4B, xã Tân Hòa ra Quốc lộ 61C khá hẹp, cần mở rộng để tránh xảy ra tai nạn giao thông...

Từ những ý kiến giải trình của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần quan tâm tới ý kiến của cử tri về vấn đề làm cống thoát nước trên Quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Cái Tắc. Sở Giao thông Vận tải cần phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát và sớm triển khai làm cống, đồng thời phối hợp với huyện Châu Thành A xem xét, kiểm tra, đường dẫn từ ấp 4B ra Quốc lộ 61C, nếu được thì mở rộng cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh them, riêng việc người dân vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (thị trấn Cái Tắc), mà yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ thì đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh cần rà soát, kiểm tra lại tình trạng trên, nếu có thì chấn chỉnh lại…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh cần đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngành chức năng, địa phương để giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân…

Trung Kiên

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều