Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

(Mặt trận) - Chiều 10/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2023 đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà gặp gỡ, trò chuyện cùng các vị chức sắc

Thông tin với đoàn Hòa thượng Tăng Nô, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Sóc Trăng cho biết, Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer. Toàn tỉnh hiện có 92 chùa với 1.701 vị sư đang tu học; trong đó, có 13 vị Hòa thượng, 18 vị Thượng tọa, 69 vị đại đức, 1.601 vị tỳ khưu và sadi, có trên 1.326 thành viên Ban Quản trị.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN các cấp và vị trụ trì các chùa trong tỉnh đã thể hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết, vận động bà con Phật tử tích cực tham gia tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Qua đó các vị sư sãi, ban quản trị các chùa và bà con Phật tử trong tỉnh ngày càng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện việc tu hành đúng theo chánh pháp, phát huy truyền thống đoàn kết của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trong cộng đồng, ra sức lao động sản xuất, nâng cao đời sống, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Khuyến học, khuyến tài “Xây dựng Gia đình học tập, Xã hội hội học tập”.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà và Bí Thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn dự buổi thăm hỏi, chúc Tết bà con đồng bào Khmer

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hoá truyền thống luôn được duy trì theo phong tục tập quán như: lễ Dâng y Kathinna, lễ Sene Đôl Ta, lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo, tết Chôl-Chnăm-Thmây, lễ Kiết giới (sây ma),... góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, vừa thúc đẩy việc nâng cao và cải thiện đời sống, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh.

Hàng năm, bên cạnh việc quan tâm, chăm lo cho sư sãi các chùa, tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ và con em đồng bào Khmer ra lớp học đầy đủ; tổ chức mở nhiều lớp giảng dạy tiếng Pali – Vini cho sư sãi, dạy chữ Khmer cho con em bổn chùa trong dịp ánh sáng văn hóa hè. Ban Chấp hành còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo, nuôi dưỡng người già neo đơn, ủng hộ cho đội ma chay, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, ủng hộ lớp học tình thương, phát quà cho người nghèo, giúp gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, xây dựng đường nông thôn, cấp tập vở cho các  em…với tổng số tiền hàng tỷ đồng và hàng chục tấn gạo, nhằm góp phần giúp đỡ, hỗ trợ bà con yên tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư kýNguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi, chúc Tết các vị chức sắc, đồng bào Khmer.

Bày tỏ tiềm vui mừng khi về với bà con đồng bào Khmer đúng dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời chúc tới các vị Chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mừng đồng bào đón năm mới vui tươi, hạnh phúc, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, trong năm qua, các vị Sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đã đoàn kết với các dân tộc anh em trong vùng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: “Đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, tôi tin tưởng, các vị Sư sãi, Acha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, chung sức, chung lòng cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; phụng sự đạo, phụng sự Tổ quốc, xây dựng các chùa trở thành nơi gắn kết giữa “đạo và đời” điểm sinh hoạt của cộng đồng cư dân ở các phum, sóc nhằm tuyên truyền về lịch sử truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà và Bí Thư tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các vị chức sắc

Dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thực hiện triển khai các chủ trương, đường lối ưu việt, nhân văn của Đảng, Chính phủ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng. Tiếp tục có nhiều hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer, lồng ghép các chương trình dự án phát triển, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, chăm lo quốc phòng an ninh, chăm lo công tác xây dựng Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc Khmer.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng rằng, đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống lâu đời, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý thức đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đã tặng 100 phần quà cho các vị chức sắc, người có uy tín, hộ gia đình Khmer tiêu biểu.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và các vị chức sắc.

Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều