Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 tại TP. Cần Thơ

Ngày 15/5, tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 một số vị chức sắc tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
 Đoàn đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 tại Tịnh xá Ngọc Minh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 tại chùa Pothisomron và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 tại Tịnh xá Ngọc Minh và Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với dân tộc, đất nước, đặc biệt đánh giá rất cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong việc đóng góp, chăm lo cho đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử đoàn kết chống lại các âm mưu phá hoại, chia rẽ nhân dân của các thế lực thù địch, đi đầu trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Bà Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn các vị chức sắc tôn giáo, các tăng ni, phật tử có nhiều hình thức tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 trong thời gian tới phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng; tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện đầy đủ quyền công dân trong ngày bầu cử 23/5, góp phần cùng với thành phố Cần Thơ cũng như cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo TTXVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều