Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

(Mặt trận) - Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang. Tham dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 Quang cảnh buổi gặp mặt
Báo cáo kết quả công tác chăm lo người có công với cách mạng của tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nay, tỉnh Hậu Giang có hơn 35.000 người có công với cách mạng. Thấu hiểu những mất mát, hy sinh của những người có công với cách mạng, tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau, bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của những gia đình có công với đất nước.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh  cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt
Theo ông Nguyễn Minh Thương, trong thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững mạnh. Ông Nguyễn Minh Thương mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ và tạo điều kiện hơn nữa của UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng hành cùng tỉnh Hậu Giang góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi gặp mặt
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo đến người có công, thân nhân người có công của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh Hậu Giang; cùng với đó việc chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã được triển khai tích cực, ý nghĩa, qua đó đền đáp được sự đóng góp, hy sinh của các thương bệnh binh, các gia đình liệt sĩ.

Để tiếp tục tri ân đối với những người có công với cách mạng, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, các cấp, các ngành tỉnh Hậu Giang tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với với người có công và thân nhân người có công, đặc biệt quan tâm hơn việc hỗ trợ về đời sống vật chất, chăm lo về tinh thần, việc làm, sức khỏe, nhà ở đối với người có công và thân nhân người có công còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan, đảm bảo mọi quyền lợi của người có công, tập trung đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tri ân; phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân và thân nhân người có công có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ trong tham gia xây dựng quê hương.

 


 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho đại biểu tại buổi gặp mặt
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, các cấp, các ngành tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp trong huy động các nguồn lực để thực hiện tốt việc chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để từng bước đưa hoạt động tri ân người có công với cách mạng trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, là trách nhiệm tình cảm và vinh dự của mỗi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc góp phần thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tin tưởng, với truyền thống anh hùng cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, công tác chăm lo gia đình người có công với cách mạng, các thương binh, những người đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước có được cuộc sống ấm no hạnh phúc sẽ được các cấp, các ngành tỉnh Hậu Giang triển khai thiết thực, ý nghĩa hơn và đáp lại sự mong đợi của dân tộc Việt Nam để tri ân các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng, các thương bệnh binh đã hy sinh xương máu cho đất nước.

 
Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều