Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại tỉnh Phú Thọ

(Mặt trận) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018ngày 2/2, đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại các xã trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cùng tham gia có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao các suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã Phương Thịnh, Xuân Quang, Tề Lễ của huyện Tam Nông; trao quà cho các hộ nghèo tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy.

Ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ, chăm lo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", “lá lành đùm lá rách” để mọi người cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, UBTƯ MTTQ Việt Nam bên cạnh việc trích nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ các địa phương, đều tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà với mong muốn mang đến cho người nghèo một cái Tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, các suất quà tuy giá trị không lớn, nhưng là tình cảm của đồng bào cả nước cùng sẻ chia để mỗi người nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các hộ nghèo tại xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng quà các hộ nghèo tại xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông

Bày tỏ mong muốn các hộ nghèo sẽ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình tuyên truyền, kêu gọi mọi sự vận động của các tổ chức, cá nhân ủng hộ để chăm lo cho đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Trung Hiếu

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều