Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bình Dương

(Mặt trận) - Chiều 10/11, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, Ngày hội có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội còn là diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, từng gia đình và cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp tổng kết thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao khu dân cư Bình Quới A đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện hiệu quả các cuộc vận động. Trong đó nổi bật là cùng với Chi bộ, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp; hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhân dân trong khu dân cư thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội.

Từ kết quả đạt được nói trên của khu phố, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý một số nội dung sau: Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền và tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân; bám sát các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương để có chương trình, hoạt động thiết thực nhằm vận động, phát huy được ý  thức tự nguyện tham gia, cũng như sự chủ động, tích cực của các tâng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách…

“Trong suốt chiều dài lịch sử, đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh, động lực và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 88 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11, trong không khí vui mừng, đoàn kết của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, chúng ta hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu góp sức cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh”-  Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, ông Lê Cảnh Dũng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố Bình Quới A cho biết, hiện khu phố có 190/190 hộ đăng ký gia đình văn hóa, tất cả 156 khu đăng ký nhà trọ văn hóa. Năm 2018, khu dân cư Bình Quới A đã vận động nhân dân đóng góp được tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng làm 4 con đường, tạo được bộ mặt khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại trong nhân dân; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa số tiền hơn 14 triệu đồng; thu Quỹ Vì người nghèo được hơn 12 triệu đồng; phối hợp xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng, vận động tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tới tổng số tiền 50 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao quà cho các hộ dân nghèo tại Ngày hội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao quà cho các hộ dân nghèo tại Ngày hội.

Quốc Định

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều