Phú Thọ: Trao 800 suất quà Tết tặng các hộ nghèo

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 11/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đã trao tặng 800 suất quà Tết cho một số hộ gia đình nghèo thuộc huyện Tân Sơn, Yên Lập và Hạ Hòa, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao tặng 800 suất quà Tết Trao cho các hộ gia đình nghèo tỉnh Phú Thọ.

Đây là số quà Tết do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ thông qua MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ.

Thăm, tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Minh Đài, Tân Sơn, ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Sơn đã động viên, thăm hỏi và chúc tết các hộ gia đình đồng bào các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí mong muốn bà con phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo huyện Tân Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Đinh Viết Thắng, xã Minh Đài và ông Phùng Ngọc Chỉ, xã Tân Phú là các vị già làng, người có uy tín tiêu biểu thuộc huyện Tân Sơn. 

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải đã động viên các già làng, là những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong công tác vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần và tham gia thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Canh Tý phấn khởi, an lành, và hạnh phúc.

Theo Đức Thắng/Đại đoàn kết

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều