Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Sáng 6.4, Quốc hội tiến hành các bước miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
 Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: TTXVN
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh năm nay 62 tuổi, không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Chủ tịch nước là một trong 25 chức danh lãnh đạo được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác sau Đại hội Đảng XIII.

Bắt đầu quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước vào sáng 6.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. 
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Sau quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước.

Trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân là người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối Chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học sử, cử nhân luật. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Theo ĐẶNG CHUNG/Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều