Sôi nổi các hoạt động thi đua trong Cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Ngày 3/12, tại tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh (Cụm thi đua), gồm: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và các huyện, thành phố tỉnh Lai Châu dự Hội nghị.

 Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu xem phóng sự tổng hợp kết quả thi đua năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên. Từ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; quan tâm chăm lo cho người nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân vào xây dựng nông thôn mới; phòng, chống Covid-19; tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2026 theo tiêu chí mới tăng, gây khó khăn cho công tác mặt trận các cấp trong Cụm thi đua…  

Đại diện Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022, gồm 5 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tặng tỉnh Lai Châu Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 và 300 triệu đồng để làm nhà Đại đoàn kết.

 Các thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đạt được trong năm 2021. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19; vận động bà con vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách cho người dân tộc thiểu số. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua thường xuyên rà soát, đánh giá, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; thường xuyên kiện toàn, đảm bảo các cơ chế hoạt động của hội đồng tư vấn các cấp; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; phát huy tốt vai trò mặt trận nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương…

Với sự nhất trí cao của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn là đơn vị Trưởng Cụm thi đua và tổ chức giao ban công tác Cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu trao Cờ luân lưu cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn là đơn vị Trưởng Cụm thi đua và tổ chức giao ban công tác Cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022. 
Theo Báo Lai Châu

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều