Tạm biệt nắng nóng, Hà Nội sẽ đón “cơn mưa vàng“

Theo dự báo, ngày 6/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

 Từ ngày 7/7, nắng nóng chấm dứt ở vùng núi Bắc Bộ và suy giảm dần ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy nhiên, đây cũng là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra. Từ ngày 7/7, nắng nóng chấm dứt ở vùng núi Bắc Bộ và suy giảm dần ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. 

Theo đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc bộ và các tỉnh Trung Bộ phổ biến 35-37 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 40-80%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 29-31 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 37-39 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, riêng Hòa Bình 37-39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 40-85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Độ ẩm 40-85%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28-31 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: 

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

 

Theo Thế Anh/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều