Tăng cường vận động, đoàn kết phụ nữ các tôn giáo ở nước ta hiện nay

(Mặt trận) - Sáng 10/10 tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường vận động, đoàn kết phụ nữ các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Tham dự Hội thảo có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Dương Ngọc Tân, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tôn giáo.
Báo cáo tại Hội thảo cho biết, việc thực hiện công tác vận động phụ nữ tôn giáo trong thời gian qua được thể hiện ở nhiều phương diện, cách thức, đối tượng khác nhau và đạt được những kết quả nhất định. Quá trình thực hiện, các cấp Hội đã sáng tạo, có nhiều hoạt động gắn kết giữa xây dựng tổ chức Hội với giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, thu hút hội viên phụ nữ tham gia. Nhiều mô hình tập hợp phụ nữ tín đồ tôn giáo, nữ tu vào tổ chức Hội, CLB phụ nữ... được thành lập như: "Xây dựng cơ sở Hội vùng giáo vững mạnh toàn diện"; mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ công giáo với pháp luật", "Phụ nữ lương giáo đoàn kết";  thành lập các mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ tôn giáo với chi hội phụ nữ không theo tôn giáo…

Các hoạt động biểu dương, diễn đàn, hội thảo quy mô lớn thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo phụ nữ tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách; hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;  khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước, hỗ trợ chị em vay vốn với lãi suất thấp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Nữ chức sắc, chức việc các tôn giáo luôn là người đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động các nữ tín đồ tôn giáo tích cực, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đông đảo hội viên, phụ nữ tôn giáo tự giác đăng ký phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh, chủ động đấu tranh xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, phòng chống việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận động đoàn kết phụ nữ có đạo của Hội LHPN Việt Nam. cụ thể như: tiếp tục phát huy nội dung, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền vận động; bồi dưỡng lực lượng hội viên nòng cốt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nguồn lực để phụ nữ có đạo phát triển kinh tế; kết nối, phối hợp với các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận cùng vận động, hỗ trợ chị em tín đồ phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”…

 Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện việc tăng cường vận động, đoàn kết phụ nữ các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng chí Ngô Sách Thực mong muốn, Hội LHPN Việt Nam sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có đạo; thông qua trao đổi, diễn đàn vận động phụ nữ có đạo tham gia vào các hoạt động do các cơ quan, đoàn thể phát động; lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đồng bào tín đồ tôn giáo trong cả nước, qua đó phát huy được những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo.

Phương Hà - Ảnh Hà Xuyên

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều